Ông Trump dọa đánh thuế đáp trả Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
07/06/2020 08:20 GMT+7

Tổng thống Donald Trump hôm qua chỉ thị cố vấn về thương mại Peter Navarro xem xét đánh thuế lên một sản phẩm của Trung Quốc và xe hơi của EU để buộc hai bên này gỡ bỏ thuế suất đối với tôm hùm Mỹ ngay lập tức.

Theo Reuters, Tổng thống Trump đã chỉ thị ông Navarro tìm một sản phẩm nào đó “rất quý giá” đối với Trung Quốc để có thể áp thuế đáp trả.
Mặt khác, Tổng thống Trump cùng ngày khẳng định Trung Quốc đang mua nhiều sản phẩm của Mỹ, dấu hiệu cho thấy thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa hai nước được ký hồi tháng 1 vẫn còn nguyên vẹn, theo tờ South China Morning Post.
Tuy vậy, Tổng thống Trump nói vẫn không rõ chiều hướng tích cực này có thể duy trì được đến đâu, giữa lúc căng thẳng hai bên leo thang trong nhiều lĩnh vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.