Ông Tập Cận Bình cảnh báo về tham nhũng

20/11/2012 03:10 GMT+7

Nhân Dân nhật báo ngày 19.11 dẫn lời tân Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình cảnh báo rằng, nếu để tham nhũng hoành hành “sẽ dẫn tới sự sụp đổ của đảng và cả quốc gia”.

“Gần đây, tại nhiều nước đã xảy ra bất ổn dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền sau một thời gian dài dân chúng bất mãn và tham nhũng luôn là một nhân tố lớn. Chúng ta phải cực kỳ cảnh giác”, ông Tập phát biểu trong cuộc họp của Bộ Chính trị ĐCSTQ.

Ông cũng chỉ ra rằng: “Trong thời gian qua, đã xảy ra nhiều vụ vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng trong đảng, gây ảnh hưởng xấu về chính trị và khiến người dân bàng hoàng”.

Cũng trong cuộc họp, Bộ trưởng Công an Mạnh Kiến Trụ được chọn làm Chủ nhiệm Ủy ban Chính pháp, chịu trách nhiệm các vấn đề an ninh, pháp luật và chính trị, của ĐCSTQ thay ông Chu Vĩnh Khang, theo Tân Hoa xã.

Khác với người tiền nhiệm, ông Mạnh không nằm trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị mà chỉ là một ủy viên Bộ Chính trị.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.