Ông Raul Castro tiếp tục giữ chức Chủ tịch Cuba

25/02/2013 08:00 GMT+7

(TNO) Ông Raul Castro đã được bầu lại làm Chủ tịch Cuba và chính thức bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo cùng tân Phó chủ tịch Miguel Diaz-Canel vào hôm 24.2.

Quốc hội Cuba tuyên bố ông Raul Castro Ruz chính thức được bầu lại vào chức Chủ tịch Cuba và chỉ định ông Miguel Diaz-Canel vào chức Phó chủ tịch thứ nhất, AFP trích dẫn hãng tin AIN (Cuba) cho biết.

Ông Diaz-Canel, 52 tuổi, là cựu Bộ trưởng Giáo dục và từng là một trong tám phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba kể từ tháng 3.2012.

Chủ tịch Raul Castro cho biết đây sẽ là nhiệm kỳ 5 năm cuối cùng của mình.

Ông cũng khẳng định Cuba đã đi đến một gia đoạn quan trọng, sẵn sàng để bắt đầu chuyển giao quyền lực cho thế hệ trẻ hơn.

Giới quan sát nhận định việc chỉ định ông Diaz-Canel vào chức Phó chủ tịch thứ nhất cho thấy đây là lần đầu tiên một người không tham gia trực tiếp vào cuộc Cách mạng Cuba hồi năm 1959 được bầu vào một chức vụ quan trọng như trên.

Hoàng Uy

>> Cuba bắt đầu chương trình tập trận năm 2013
>> Cuba sa thải hơn 600 chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp
>> Tổng thống Chavez quay lại Cuba trị bệnh
>> Cuba bãi bỏ giấy phép xuất cảnh
>> Bí mật về cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba
>> Cuba mất 1.660 tỉ USD do cấm vận
>> Cuba sẵn sàng đàm phán với Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.