Ông Mitt Romney đau đầu vì bị quay lén

19/09/2012 03:00 GMT+7

Khi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang hồi gay cấn, ứng viên Cộng hòa Mitt Romney phạm một lỗi nặng nề dẫn đến phải trả giá đắt.

Ngày 17.9, tạp chí Mother Jones  công bố đoạn phim quay lén buổi tiệc gây quỹ của ông Romney. Trong đó, khi phát biểu trước thành phần tham dự hầu hết là giới giàu có, ứng viên Cộng hòa lớn tiếng chỉ trích 47% dân số Mỹ “tự cho mình là nạn nhân” có quyền nhận trợ giúp từ chính phủ.

Ông Romney còn tuyên bố những người trên sẽ bỏ phiếu cho đương kim Tổng thống Barack Obama vì lợi ích của họ. Tuyên bố trên khiến dư luận chỉ trích ứng viên Romney xem thường một nửa dân số Mỹ mặc dù ông từng hứa hẹn sẽ giúp đỡ dân chúng.

Đáp lại, ông Romney lập tức tổ chức họp báo thừa nhận dùng từ ngữ không thích hợp, nhưng chẳng phủ nhận độ xác thực của đoạn băng, khi nhận xét về 47% dân số không đóng thuế thu nhập.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.