Ông Kim Yong-nam thay lãnh đạo Kim Jong-un thăm Nga

04/05/2015 10:11 GMT+7

(TNO) CHDCND Triều Tiên ngày 4.5 tuyên bố cử ông Kim Yong-nam, Chủ tịch đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao, đến Moscow tham gia lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đức Quốc xã vào ngày 9.5.

(TNO) CHDCND Triều Tiên ngày 4.5 tuyên bố cử ông Kim Yong-nam, Chủ tịch đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao, đến Moscow tham gia lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đức Quốc xã vào ngày 9.5.

Ông Kim Yong-nam, 87 tuổi, có mặt thường xuyên trong các hội nghị thượng đỉnh - Ảnh: Reuters

Vài ngày sau khi lãnh đạo Kim Jong-un hủy chuyến thăm Nga được cộng đồng thế giới đặc biệt quan tâm, hãng thông tấn KCNA đưa tin ông Kim Yong-nam sẽ đảm nhiệm vai trò dẫn đầu đoàn CHDCND Triều Tiên đến Nga.

Theo Hiến pháp Triều Tiên, với chức vụ trên, ông Kim Yong-nam là nguyên thủ trên danh nghĩa của nước này, và thường xuyên công du nước ngoài, gần đây nhất là Hội nghị thượng đỉnh Á - Phi tại Jakarta, Indonesia.

Moscow đã mời ông Kim Jong-un thăm Nga và nhà lãnh đạo trẻ của Bình Nhưỡng ban đầu đã nhận lời mời, nhưng cuối cùng lại cáo lỗi vào phút chót vì các lý do “nội bộ” của Triều Tiên. 

Nhiều giả thuyết đã được đưa ra nhằm giải thích nguyên nhân ông Kim Jong-un hủy chuyến thăm, từ những đồn đãi về bất ổn nội bộ đến khả năng Moscow từ chối thỏa thuận bán vũ khí (như tên lửa S-300) với các điều khoản “hỗ trợ” cho Bình Nhưỡng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.