Ông Kim Jong-un muốn chấm dứt đối đầu với Hàn Quốc

01/01/2013 12:01 GMT+7

(TNO) Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi chấm dứt đối đầu giữa hai miền Triều Tiên trong một bài diễn văn chào mừng năm mới được phát trên các phương tiện truyền thông nhà nước vào hôm nay, 1.1.2013.

Căng thẳng giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đã dâng cao sau vụ phóng tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng vào tháng trước.

“Một vấn đề quan trọng trong việc chấm dứt sự chia rẽ đất nước và tái thống nhất là tháo gỡ đối đầu giữa miền bắc và miền nam”, ông Kim Jong-un nói trong bài diễn văn có vẻ như đã được thu âm sẵn, theo Reuters.

Kim Jong-un muốn chấm dứt đối đầu với Hàn Quốc
 Ông Kim Jong-un gặp gỡ các nhà khoa học tham gia vụ phóng tên lửa vào tháng 12.2012 - Ảnh: AFP

“Lịch sử về mối quan hệ liên Triều cho thấy đối đầu giữa những người cùng xứ sở không dẫn đến điều gì khác ngoài chiến tranh”, hãng Reuters trích phát biểu của ông Kim trên đài truyền hình và đài phát thanh nhà nước Triều Tiên.

Đây là bài diễn văn chào mừng năm mới đầu tiên của một nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên trong 19 năm kể từ sau cái chết của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, ông nội của ông Kim Jong-un.

Cha ông Kim Jong-un, ông Kim Jong-il, người qua đời vào tháng 12.2011, hiếm khi phát biểu trước công chúng và chỉ công bố đường lối chính sách thông qua các bài xã luận trên những tờ báo nhà nước chính.

Trong thông điệp đầu năm, ông Kim Jong-un cũng kêu gọi đất nước tập trung cải thiện kinh tế và tiếp tục phát triển vũ khí.

Ông Kim khẳng định việc nâng cao tiêu chuẩn sống cho người dân là nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm mới.

Sơn Duân

>> Triều Tiên sẽ thử bom hạt nhân trong hai tuần tới?
>> Triều Tiên lập giải thưởng quốc tế mang tên Kim Jong-il
>> Hàn Quốc “vén màn” tên lửa Triều Tiên
>> Tên lửa của Triều Tiên có thể bắn tới Mỹ?
>> Nghi vấn về vệ tinh Triều Tiên
>> Không thấy tín hiệu từ vệ tinh của Triều Tiên?
>> Triều Tiên tưởng niệm ông Kim Jong-il
>> Dân Triều Tiên đổ về thủ đô mừng chiến thắng
>> Tên lửa Triều Tiên rúng động thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.