Ông Kim Jong-un kêu gọi cải cách kinh tế

02/01/2013 03:50 GMT+7

Trong bài phát biểu mừng năm mới, lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un ngày 1.1 kêu gọi thay đổi “triệt để” nền kinh tế nước này. Đây là phát biểu trước quốc dân đầu tiên của một lãnh đạo Triều Tiên trong 19 năm qua, theo AFP. Ông Kim nhấn mạnh “xây dựng nền kinh tế vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng nhất” trong năm mới, chỉ ra rằng CHDCND Triều Tiên cần tăng năng suất công nghiệp, nông nghiệp và cải thiện cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định phát triển kinh tế không có nghĩa là bỏ qua tăng cường sức mạnh quốc phòng. Ông còn kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng với Hàn Quốc.

Cũng vào ngày 1.1, Tổng thống Myanmar Thein Sein lên tiếng kêu gọi chính quyền và nhân dân nên “tin tưởng lẫn nhau”. AFP trích phát biểu đầu năm của ông Thein Sein viết chính phủ Myanmar cam kết nỗ lực hơn để rút ngắn khoảng cách với người dân.

Minh Trung

>> Ông Kim Jong-un muốn chấm dứt đối đầu với Hàn Quốc
>> Ông Kim Jong-un kêu gọi chế tạo tên lửa mạnh hơn
>> Người đàn ông bí ẩn cạnh Kim Jong-un
>> Độc giả tờ Time bầu Kim Jong-un là nhân vật của năm
>> Ông Kim Jong-un thuộc nhóm “quyền lực nhất thế giới”
>> Báo Trung Quốc “hố” nặng tin về Kim Jong-un
>> Triều Tiên tạc khẩu hiệu ca ngợi Kim Jong-un

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.