Ông Kim Jong-un hủy thăm Nga vì không mua được tên lửa S-300 ?

04/05/2015 09:58 GMT+7

(TNO) Việc lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un mới đây hủy chuyến thăm Nga có nguyên nhân là do Moscow thờ ơ với đề nghị mua tên lửa phòng không S-300 của Bình Nhưỡng, kênh truyền hình Phượng Hoàng (Hồng Kông) dẫn lời một chuyên gia quốc phòng Nga cho hay.

(TNO) Việc lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un mới đây hủy chuyến thăm Nga có nguyên nhân là do Moscow thờ ơ với đề nghị mua tên lửa phòng không S-300 của Bình Nhưỡng, kênh truyền hình Phượng Hoàng (Hồng Kông) dẫn lời một chuyên gia quốc phòng Nga cho hay.

>> Ông Kim Jong-un không thăm Nga vì ‘bận việc nội bộ’

Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un không thăm Nga vì Nga không bán tên lửa phòng không
S-300 ? - Ảnh: Reuters

Chuyên gia Nga giấu tên này nói với kênh Phượng Hoàng rằng trong chuyến thăm Moscow hồi tháng 4.2015, tướng Hyon Yong Chol, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên đã đưa ra đề nghị mua 4 hệ thống tên lửa đất đối không S-300.

Tuy nhiên, Nga đã khước từ đề nghị này và cho biết do thương vụ có thể gây bất ổn cho “cán cân chiến lược” trong khu vực, nên cần có sự đồng thuận của Trung Quốc và các nước láng giềng của Triều Tiên, theo nguồn tin của Phượng Hoàng.

Thông tin này được kênh truyền hình Hồng Kông đưa ra sau khi Điện Kremlin cho biết Triều Tiên đã thông báo về quyết định hủy chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong-un qua các kênh ngoại giao, với lý do bận “chuyện trong nước”.

Nhật báo Korea Herald (Hàn Quốc) cho biết Bắc Kinh rõ ràng chỉ biết được quyết định này vào phút cuối. Trong khi đó, một số quan chức Hàn Quốc cũng nhận định rằng có khả năng ông Kim đã thực sự muốn đi, nhưng sau đó suy xét đến vấn đề thể diện sau khi bị Nga bác đề nghị mua tên lửa.

S-300 là hệ thống tên lửa phòng không có thể bắn hạ máy bay hoặc tên lửa ở khoảng cách tối đa 300 km. Liên Xô từng triển khai S-300 lần đầu tiên vào năm 1979, sau này có nhiều phiên bản để bố trí hệ thống lên dàn phóng di động.

S-300 được đánh giá là một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiệu quả nhất hiện nay, với khả năng theo dõi cùng lúc 100 mục tiêu và đánh chặn cùng lúc từ 12 đến 36 mục tiêu. Việc triển khai S-300 chỉ mất 5 phút.

Triều Tiên đã bắn thử nghiệm 5 tên lửa tầm xa tính từ năm 1998 và đã đưa thành công một "vệ tinh" vào quỹ đạo hồi tháng 12.2012.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.