Ông Chavez sẽ được ướp xác vĩnh viễn

09/03/2013 03:30 GMT+7

Ngày 8.3, lễ tang của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez diễn ra tại Học viện Quân sự quốc gia ở thủ đô Caracas.

Tham dự sự kiện này có hơn 30 nguyên thủ quốc gia, trong đó có Chủ tịch Cuba Raul Castro, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad và lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko cùng hàng ngàn người dân Venezuela.

Phó tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái) cùng Tổng thống Peru Ollanta Humala (giữa) viếng linh cữu của ông Chavez
Phó tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái) cùng Tổng thống Peru Ollanta Humala (giữa)
viếng linh cữu của ông Chavez - Ảnh: AFP
 

Mỹ cũng gửi 2 đại diện đến dự lễ tang, gồm dân biểu Gregory Meeks và cựu dân biểu William Delahunt, theo BBC. Sau lễ tang, linh cữu của Tổng thống Chavez sẽ được chuyển đến và đặt tại một bảo tàng quân sự thêm 7 ngày nữa để dân chúng đến viếng.

Sau đó, thi thể của ông sẽ được ướp xác vĩnh viễn. Dự kiến, ngày sau lễ tang, Phó tổng thống Nicolas Maduro (50 tuổi) sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống tạm thời. Theo Hiến pháp Venezuela, cuộc bầu cử chọn lãnh đạo mới sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày sau khi tổng thống qua đời. Tổng thống Chavez ra đi ngày 5.3, ở tuổi 59 tuổi, sau khoảng 14 năm cầm quyền ở Venezuela. Hơn 2 triệu người đã đến viếng linh cữu của ông. 

Minh Trung

>> Những khoảnh khắc cuộc đời Hugo Chavez
>> Tổng thống Venezuela Hugo Chavez qua đời ở tuổi 58
>> Tổng thống Hugo Chavez về lại Venezuela
>> Tổng thống Venezuela Hugo Chavez bị suy hô hấp
>> Sức khỏe Tổng thống Hugo Chavez lại chuyển biến xấu
>> Ông Hugo Chavez bật khóc khi cầu khỏi bệnh ung thư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.