Ông Abe phẫn nộ khi con tin Nhật bị sát hại

01/02/2015 08:19 GMT+7

(TNO) Xuất hiện tại cuộc họp báo vào ngày 1.2 với vẻ mặt phẫn nộ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kịch liệt lên án vụ chặt đầu con tin Nhật của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS), đồng thời cam kết sẽ phối hợp với các nước để đem những tên đồ tể ra xét xử.

(TNO) Xuất hiện tại cuộc họp báo vào ngày 1.2 với vẻ mặt phẫn nộ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kịch liệt lên án vụ chặt đầu con tin Nhật của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS), đồng thời cam kết sẽ phối hợp với các nước để đem những tên đồ tể ra xét xử.

Vẻ mặt của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc họp báo về đoạn video hành quyết con tin Nhật của IS - Ảnh: Reuters

“Tôi rất căm phẫn với hành động khủng bố phi nhân tính và đê tiện này. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho lũ khủng bố này”, ông Abe nói với các phóng viên tại Tokyo, với vẻ mặt đanh lại.

“Nhật sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế để mang những kẻ đứng sau vụ này ra xét xử”, Reuters dẫn lời thủ tướng Nhật nói thêm.

Tuyên bố đầy căm phẫn của ông Abe được đưa ra sau khi IS tung một đoạn video khẳng định đã cắt cổ phóng viên Kenji Goto. Phiến quân IS xuất hiện trong video khẳng định thủ tướng Nhật chính là người khiến tổ chức này phải ra tay với Goto.

“Tôi không còn biết nói gì khi nghĩ đến cảm giác mà gia đình (Goto) phải trải qua”, ông Abe nói.

Vào hôm 31.1, trước khi IS tung đoạn video nói trên lên mạng internet, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Yasuhide Nakayama thông báo cuộc đàm phán về số phận con tin với tổ chức Hồi giáo cực đoan này đã lâm vào bế tắc.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Gen Nakatani đã lên tiếng xác nhận tính xác thực của đoạn video hành quyết con tin Nhật Goto của IS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.