Ông Abe muốn Bắc Kinh xin lỗi vụ nhắm ra-đa bắn tàu chiến Nhật

08/02/2013 23:05 GMT+7

(TNO) Ngày 8.2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đề nghị Trung Quốc phải xin lỗi về vụ tàu chiến Trung Quốc nhắm ra-đa điều khiển tên lửa vào chiến hạm Nhật Bản trên vùng biển thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

“Chúng tôi đề nghị Trung Quốc thừa nhận và xin lỗi vụ hướng ra-đa điều khiển hỏa lực nhắm vào tàu Hải quân Nhật Bản, đồng thời nỗ lực ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn”, đài truyền hình BS Fuji của Nhật phát sóng tuyên bố của ông Abe.

Ông Abe đưa ra tuyên bố trên sau khi Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc nhắm ra-đa bắn tàu chiến Nhật, theo AFP.

Cũng trong ngày hôm nay 8.2, Tokyo đã trao công hàm cho đại sứ Trung Quốc nhằm phản đối việc Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc về vụ việc này.

Trong một bản thông cáo, Bộ Ngoại giao Nhật Bản nêu rõ Thứ trưởng Ngoại giao Chikao Kawai đã một lần nữa trao công hàm phản đối cho Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa. 

Ông Chikao Kawai đã nhấn mạnh với ông Trình Vĩnh Hoa rằng "giải trình" của phía Trung Quốc về vụ việc là hoàn toàn “không thể chấp nhận được".

Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản đã tái khẳng định lập trường của Bắc Kinh rằng cáo buộc của Tokyo là vô căn cứ, nhưng cho rằng hai bên Trung - Nhật cần nỗ lực ngăn chặn những vụ việc tương tự.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã cáo buộc một chiếc tàu chiến cỡ nhỏ của Trung Quốc đã hướng ra-đa điều khiển tên lửa nhắm vào một chiến hạm của Nhật tại khu vực gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào hôm 30.1.2013.

Phúc Duy

>> Trung Quốc phủ nhận nhắm ra-đa bắn tàu chiến Nhật
>> Trung Quốc tiếp tục vi phạm chủ quyền của Việt Nam
>> Trung Quốc đưa tàu trang bị vòi rồng tuần tra ở biển Hoa Đông
>> Thủ tướng Nhật: Trung Quốc “hành động nguy hiểm”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.