Nữ bộ trưởng Venezuela kêu gọi từ bỏ Facebook

11/07/2013 09:55 GMT+7

(TNO) Một vị nữ bộ trưởng ở Venezuela ngày 10.7 lên tiếng kêu gọi người dân nước này hủy các tài khoản Facebook, để không phải trở thành người cung cấp thông tin "miễn phí" cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), khi nhắc đến chương trình do thám, thu thập dữ liệu điện thoại và internet toàn cầu của Mỹ.

(TNO) Một vị nữ bộ trưởng ở Venezuela ngày 10.7 lên tiếng kêu gọi người dân nước này hủy các tài khoản Facebook, để không phải trở thành người cung cấp thông tin "miễn phí" cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), khi nhắc đến chương trình do thám, thu thập dữ liệu điện thoại và internet toàn cầu của Mỹ.

“Người dân Venezuela hãy hủy tài khoản Facebook bởi vì mọi người đang làm việc miễn phí cho CIA. Hãy xem lại vụ Edward Snowden! Đã có quá nhiều người là nạn nhân của chương trình do thám của Mỹ”, Reuters dẫn lời Bộ trưởng quản lý các nhà tù Venezuela, bà Iris Varela viết trên tài khoản mạng xã hội Twitter.

Cựu nhân viên CIA Edward Snowden đã làm chấn động dư luận thế giới sau khi cung cấp thông tin cho tờ The Guardian (Anh), tiết lộ Cục An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã thu giữ một lượng lớn dữ liệu điện thoại và internet (bao gồm dữ liệu từ Facebook) trên toàn cầu trong một chương trình của NSA có tên PRISM.


Nữ bộ trưởng của Venezuela kêu gọi người dân từ bỏ Facebook - Ảnh: AFP 

Theo AFP, ngày 22.6, Mỹ chính thức cáo buộc Snowden tội gián điệp vì đã tiết lộ thông tin mật, nhiều lần gây sức ép với Nga để giao Snowden cho Washington.

Theo Reuters, Venezuela đã cho phép Snowden tị nạn tại nước này, nhưng anh ta vẫn chưa trả lời và có vẻ như không thể nào rời khỏi khu vực quá cảnh tại sân bay Sheremetyevo ở thủ đô Moscow của Nga. Trước đó, Snowden rời khỏi Mỹ đến Hồng Kông rồi đến Nga.

Phúc Duy

>> Vụ Edward Snowden giảm nhiệt, WikiLeaks hụt tiền
>> Snowden xin tị nạn tại Venezuela
>> Edward Snowden: Tình báo Mỹ, Đức và nhiều nước khác “nằm chung giường”
>> Venezuela mở lời nhưng Snowden vẫn chưa liên lạc
>> Số phận Edward Snowden vẫn chưa rõ ràng
>> Venezuela, Bolivia, Nicaragua có thể cho Snowden tị nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.