Nổ súng trước trụ sở chính phủ Ý

29/04/2013 03:45 GMT+7

Ngày 28.4, cảnh sát Ý đã bắt giữ một người đàn ông tên Luigi Preiti sau khi ông này nổ súng làm 3 người bị thương trước trụ sở của chính phủ ở thủ đô Rome ngay lúc các thành viên nội các đang tuyên thệ nhậm chức, theo Hãng tin Ansa.

Chưa rõ động cơ của Preiti nhưng nguồn tin ban đầu cho biết ông ta bị rối loạn tâm lý. Vụ việc xảy ra khi tân Thủ tướng Enrico Letta cùng 21 thành viên nội các tuyên thệ nhậm chức. Theo tờ Le Figaro, đa số các bộ trưởng đến từ đảng PD cánh tả của ông Letta và đảng PDL cánh hữu của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi. Trong đó, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Angelino Alfano là cánh tay mặt của ông Berlusconi. Từ sau kỳ bầu cử hồi tháng 2, Ý rơi vào bế tắc chính trị vì ở Thượng viện không đảng nào đạt thế đa số tuyệt đối. Sau hơn 2 tháng đàm phán, PD và PDL đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên hiệp.

N.N.L.C

>> Sóng gió chính trường Ý
>> Ông Berlusconi sẽ rời chính trường Ý?
>> Ba kịch bản về bầu cử Ý có thể gây sốc thế giới 
>> Ý tiếp tục bế tắc chính trị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.