Nổ nhà máy, 20.000 người sơ tán

26/02/2013 03:30 GMT+7

Ít nhất 5 người bị thương và khoảng 20.000 người phải sơ tán sau vụ nổ nhà máy hóa chất ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, vào sáng 25.2.

Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức chính quyền thủ phủ Quý Dương cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 20 phút (giờ địa phương) tại nhà máy của Công ty Bestchem. Lực lượng cứu hỏa phải làm việc cật lực tại hiện trường để khống chế đám cháy trong khi khói dày đặc phủ kín một góc trời. Nhà máy trên tọa lạc tại quận Bạch Vân của Quý Dương, chủ yếu sản xuất chất pyrethroid, thành phần chính trong thuốc diệt côn trùng. Nguyên nhân cháy nổ đang được điều tra. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau vụ rò rỉ khí độc tại thành phố Đông Dinh, thuộc tỉnh Sơn Đông. Theo Đài NHK, vụ rò rỉ khí hydrogen sulfide từ một nhà máy hóa dầu đã khiến hàng ngàn người trong khu vực chóng mặt và buồn nôn.

Trùng Quang

>> Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, 20.000 người sơ tán
>> Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc và Hàn Quốc, 4 người chết
>> Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, 13 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.