Nổ bom ở trụ sở chính quyền Sơn Đông

05/09/2012 03:15 GMT+7

Ngày 4.9, tờ China Daily dẫn lại bản tin của Tân Hoa xã cho biết ít nhất 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong vụ nổ bom tại trụ sở chính quyền thị trấn Đằng Gia, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc).

Vụ việc xảy ra sáng 3.9 khi ông Khúc Hoa Cường, một cựu công nhân ngồi xe lăn, kích nổ quả bom tự tạo khiến bản thân ông chết tại chỗ trong khi 6 viên chức, bao gồm một Phó bí thư Đảng bộ, bị thương.

China Daily dẫn lời giới chức Đằng Gia cho biết ông Khúc, 49 tuổi, bị tàn phế vào năm 1994 do tai nạn lao động.

Sau đó, ông liên tục khiếu kiện yêu cầu trợ cấp nhà ở và tăng tiền bồi thường nhưng không được. Cũng theo chính quyền, ông Khúc bị trầm cảm và từng dọa trả thù xã hội.

Đến tối qua, bản tin của China Daily tại đường dẫn Chinadaily.com.cn/china/2012-09/04/content_15730765.htm thường xuyên gặp trục trặc khi truy cập.

Khang Huy

>> Trung Quốc khai trừ đảng cựu phó chủ tịch tỉnh Sơn Đông
>> Hơn 4,2 triệu quan tham Trung Quốc bị xử lý
>> Trung Quốc xét xử 5 quan tham ngành lương thực
>> Quan tham trong ngành... vệ sinh
>> Quan tham Trung Quốc tháo chạy ra nước ngoài
>> Trung Quốc trị quan tham: Quan chức công an ra tòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.