Nigeria phá “xưởng đẻ lậu”

03/06/2011 00:22 GMT+7

Cảnh sát Nigeria vừa giải cứu 32 thiếu nữ vị thành niên khỏi một “xưởng đẻ” tại thành phố Aba thuộc bang Abia, đông nam nước này.

AFP dẫn lời cảnh sát trưởng Abia là Bala Hassan hôm 1.6 cho biết chiến dịch đột kích được triển khai sau khi nhà chức trách nhận được tin các thai phụ tuổi từ 15-17 đang bị ép sinh con tại “xưởng đẻ” nói trên. “Trong số 32 thiếu nữ được cứu, có 21 em đang mang bầu. Hầu như tất cả đều xuất thân từ những gia đình nghèo khó. Chúng tôi đang thẩm vấn chủ nhà”, ông Hassan cho biết.

Một số trong các nạn nhân khai họ được trả từ 25.000 - 30.000 naira (3,3 - 4 triệu đồng) mỗi khi sinh con, tùy theo giới tính của đứa bé. Theo Cơ quan Ngăn chặn buôn người quốc gia Nigeria, những đứa trẻ này sau đó bị bán lại với giá 300.000 - 1 triệu naira. Ông Hassan nói thêm chủ “xưởng đẻ” sẽ bị buộc tội xâm hại trẻ em và buôn người.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.