Những thảm họa máy bay chở khách của Nga gần đây

31/10/2015 17:41 GMT+7

(TNO) Một máy bay Airbus A321 của hãng Kogalymavia (còn gọi là Kolavia, Nga) chở 224 người đã rơi tại bán đảo Sinai (Ai Cập) sau khi cất cánh từ sân bay Sharm al-Sheik ngày 31.10. Hầu hết người trên máy bay đã thiệt mạng. Từ 2006 đến nay hàng không Nga đã xảy ra 8 vụ tai nạn.

(TNO) Một máy bay Airbus A321 của hãng Kogalymavia (còn gọi là Kolavia, Nga) chở 224 người đã rơi tại bán đảo Sinai (Ai Cập) sau khi cất cánh từ sân bay Sharm al-Sheik ngày 31.10. Hầu hết người trên máy bay đã thiệt mạng. Từ 2006 đến nay hàng không Nga đã  xảy ra 8 vụ tai nạn.

Vụ rơi máy bay ngày 20.6.2011 tại vùng Petrozavodsk, Nga - Ảnh: ReutersVụ rơi máy bay ngày 20.6.2011 tại vùng Petrozavodsk, Nga - Ảnh: Reuters
Ngoài vụ tai nạn máy bay ngày 31.10.2015, từ năm 2006 đến nay ngành hàng không dân dụng Nga đã hứng chịu 7 thảm họa rơi máy bay chở khách.
Ngày 17.11.2013, một chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Tatarstan Airlines (Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga) bị rơi khi đang hạ cánh tại thành phố Kazan, Nga. Tất cả 50 người trên máy bay thiệt mạng.
Ngày 2.4.2012, một chiếc ATR-72 (của Pháp và Ý sản xuất) thuộc hãng hàng không UTair của Nga bị rơi tại vùng Tyumen, Siberia (Nga). Cả 4 thành viên phi hành đoàn và 27 trong số 39 hành khách thiệt mạng. Số người còn lại bị thương nặng.
Ngày 7.9.2011, một máy bay chở khách Yakovlev Yak-42 trên đường từ thành phố Yaroslavl, Nga đến thủ đô Minsk, Belarus thì gặp nạn. Máy bay bị rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Yaroslavl. Bảy trên 8 thành viên phi hành đoàn và tổng cộng 37 hành khách thiệt mạng. Số hành khách gồm các huấn luyện viên và cầu thủ của đội khúc côn cầu chuyên nghiệp Lokomotiv Yaroslavl, ngoài ra còn có nhiều tuyển thủ quốc gia.
Ngày 20.6.2011, một chiếc Tu-134A của hãng hàng không RusAir bị rơi tại vùng Petrozavodsk, Nga. Máy bay rơi khi chỉ còn cách sân bay khoảng 1 km. Tám người may mắn sống sót trong khi 44 người thiệt mạng.
Ngày 14.9.2008, chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Aeroflot rơi gần thành phố Perm, Nga. Máy bay bị mất liên lạc trước khi hạ cánh, lúc còn cách mặt đất khoảng 1,1 km. Toàn bộ 88 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em và một trẻ sơ sinh.
Ngày 22.8.2006, thảm họa xảy ra khi máy bay chở khách Tupolev Tu-154 của hãng Pulkovo Airlines rơi tại Donetsk, miền đông Ukraine sau khi cơ trưởng thông báo có cháy trên máy bay. Toàn bộ 170 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 40 trẻ em.
Cùng năm đó, vào ngày 9.7, chiếc Airbus A-310 của hãng hàng không S7 của Nga trượt khỏi đường băng khi đang hạ cánh xuống sân bay Irkutsk tại Siberia. Tổng cộng 124 người trên máy bay thiệt mạng, 84 người may mắn sống sót.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.