Những ngày đáng nhớ của ông Lý Quang Diệu

23/03/2015 09:15 GMT+7

(TNO) Dành hết tâm huyết và tài năng kiệt xuất cho Singapore, có lẽ mỗi ngày trong cuộc đời của ông Lý Quang Diệu đều đáng nhớ!

(TNO) Dành hết tâm huyết và tài năng kiệt xuất cho Singapore, có lẽ mỗi ngày trong cuộc đời của ông Lý Quang Diệu đều đáng nhớ!

Sự ra đi của một bộ óc kiệt xuất là mất mát to lớn cho người dân Singpore - Ảnh: AFP
Đáng nhớ vì từng ngày, ông đều nỗ lực trên hành trình biến Singapore từ nghèo đói xác xơ thành một trong những quốc gia giàu có nhất hành tinh. Không chỉ giàu, đó còn là một trong những nơi sạch nhất hành tinh, văn minh nhất hành tinh và là mô hình thành công vang dội khiến cả thế giới phải học tập, nghiên cứu.
Dẫu sao cũng chỉ có thể lược qua một số thời khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của một con người đáng nhớ:
- 16.9.1923: Sinh ra ở Singapore, lúc đó là thuộc địa Anh.
- 1942-1945: Học tại Raffles College nhưng bị gián đoạn bởi sự kiện Nhật xâm chiếm Singapore giữa Thế chiến thứ 2.
Ông Lý Quang Diệu lúc 35 tuổi, năm ông trở thành thủ tướng đầu tiên của Singapore - Ảnh: Reuters
- 1946: Sang Anh và học luật tại Đại học Cambridge. Tại đây, ông dùng tên Harry, tên mà ông nội ông đặt.
- 1947: Bí mật cưới Kha Ngọc Chi, bạn học tại Đại học Cambridge.
- 1950: Trở về Singapore.
- 1954: Giúp thành lập Đảng Hành động của nhân dân, trở thành tổng thư ký của đảng này.
- 1955: Được bầu vào quốc hội. Cùng với vợ mở công ty luật Lee & Lee.
Ngay cả khi đã rời khỏi chính trường và sức khỏe suy yếu, chính sách của ông Lý Quang Diệu vẫn in đậm ở Singapore - Ảnh: Reuters
- 1959: Trở thành thủ tướng đầu tiên của Singapore sau khi Đảng Hành động của nhân dân chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử. Thủ tướng Lý Quang Diệu lúc đó mới 35 tuổi. Anh trao quyền tự trị cho Singapore trong hầu hết các lĩnh vực, trừ quốc phòng và ngoại giao.
- 1963: Ông Lý Quang Diệu tuyên bố Singapore độc lập hoàn toàn khỏi Anh, sát nhập với Malaysia để hình thành Liên bang Malaysia.
- 1965: Singapore tách khỏi Maylaysia. Ông Lý Quang Diệu tuyên bố thành lập Cộng hòa Singapore độc lập.
Người dân Singapore biết ơn ông vì không những làm cho họ giàu có, thịnh vượng mà còn biến đất nước Singapore thành vùng đất văn minh, lịch sự - Ảnh: AFP
- 1968, 1976, 1980: Dưới sự lãnh đạo của ông Lý Quang Diệu, đảng cầm quyền thắng tuyệt đối trong quốc hội qua các kỳ bầu cử.
- 1990: Sau hơn hai thập niên chứng kiến nền kinh tế Singapore phát triển vũ bão, ông Lý Quang Diệu từ chức thủ tướng. Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng cao cấp và tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến các chính sách của Singapore.
- 2004: Con trai Lý Hiển Long của Lý Quang Diệu trở thành thủ tướng thứ ba của Singapore.
- 2010: Tiễn biệt người vợ thân yêu Kha Ngọc Chi đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Ông Lý Hiển Long, con trai ông Lý Quang Diệu, tại tang lễ của mẹ vào năm 2010 - Ảnh: Reuters
- 2011: Từ chức Bộ trưởng cố vấn, rời khỏi ủy ban quản trị của Đảng Hành động của nhân dân sau khi đảng này có kết quả bầu cử quốc hội tồi nhất từ trước đến thời điểm đó.
- 5.2.2015: Nhập viện vì viêm phổi nặng.
- 23.3.2015: Từ trần tại Bệnh viện đa khoa Singapore. Hưởng thọ 91 tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.