Những câu hỏi về giàn khoan 1 tỉ USD

22/06/2012 03:00 GMT+7

Hồi cuối tháng 4, việc Tập đoàn dầu khí xa bờ quốc gia Trung Quốc (CNOOC) chính thức triển khai giàn khoan lớn nhất nước này là Hải Dương 981 khiến dư luận không khỏi chú ý.

Từ đó đến nay, giàn khoan trị giá 1 tỉ USD này chủ yếu hoạt động tại khu vực lòng chảo Châu Giang, lân cận đảo Hải Nam. Trong khi đó, dư luận đặt ra vấn đề rằng liệu Bắc Kinh có chuyển giàn khoan Hải Dương 981 từ phía bắc xuống phía nam để đến khu vực tranh chấp trên biển Đông hay không.

Trả lời câu hỏi trên, một số chuyên gia nhận định Trung Quốc sẽ sớm thực hiện bước đi trên. Reuters dẫn lời ông Lưu Phong, chuyên gia cấp cao của Viện Nghiên cứu quốc gia về Nam Hải, nhận xét: “Với công nghệ khoan ngoài khơi ngày càng được cải tiến của Trung Quốc, việc họ tiến vào khu vực trung tâm và nam biển Đông chỉ còn là vấn đề thời gian”.  Trong khi đó, ông Lưu Bá Cường, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế năng lượng Trung Quốc thuộc Đại học Hạ Môn, biện minh: “Tôi nghĩ họ sẽ làm (đưa giàn khoan 981 xuống khu vực tranh chấp trên biển Đông - NV). Nếu CNOOC không làm điều đó, các nước khác sẽ làm. Vậy tại sao CNOOC lại không làm?”. Thực tế, ngoại trừ Trung Quốc, chẳng bên tranh chấp nào trên biển Đông phát triển một giàn khoan khổng lồ như thế.

Về phía CNOOC, tập đoàn này từ chối bình luận liệu họ có đưa giàn khoan 981 xuống phía nam biển Đông hay không. Trong khi đó, các bên vẫn đang lo ngại Bắc Kinh sẽ tiến hành bước đi trên để thỏa mãn cơn khát dầu mỏ. Reuters dẫn báo cáo từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ ước tính trữ lượng dầu mỏ trên toàn biển Đông có thể tương đương với 60 năm nhu cầu hiện tại của Trung Quốc. Vì thế, truyền thông Trung Quốc gọi biển Đông là “vịnh Persian thứ hai”.

Trùng Quang

>> Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ ra biển Đông
>> Hy vọng tìm kiếm nạn nhân vụ lật giàn khoan tắt dần
>> Vụ lật giàn khoan: 16 người chết, 37 người mất tích
>> Chìm thuyền, lật giàn khoan, hàng trăm người mất tích
>> Ngờ vực về giàn khoan “khủng” của Trung Quốc
>> Tổ chức bầu cử sớm trên các giàn khoan
>> Hai người tử nạn ngoài giàn khoan
>> Cháy phòng ngủ ở giàn khoan, một công nhân tử vong
>> Đặt ky giàn khoan tự nâng 90m nước đầu tiên ở VN
>> Khởi công xây dựng giàn khoan tự nâng đầu tiên tại Việt Nam
>> Lập nghiệp trên giàn khoan xứ người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.