Nhiều bên lo ngại về quốc phòng Trung Quốc

06/03/2012 03:37 GMT+7

Ngày 5.3, một số nước và vùng lãnh thổ trong khu vực đã lên tiếng về thông báo của Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng cho năm 2012 lên 106,4 tỉ USD, tăng hơn 11,2% so với năm ngoái.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Tokyo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Osamu Fujimura nói: “Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao các diễn biến trong tương lai và yêu cầu Trung Quốc minh bạch hơn trong các hoạt động quốc phòng”. Cùng ngày, AFP dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario kêu gọi Trung Quốc hành động có trách nhiệm, dùng sự trỗi dậy ngày càng tăng của mình để xúc tiến hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong khi đó, phát ngôn viên Cơ quan phòng vệ Đài Loan David Lo tuyên bố việc Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng đều đặn là mối đe đọa không chỉ đối với đảo này mà còn cả khu vực.

Cũng trong ngày 5.3, Trung Quốc tiếp tục công bố ngân sách dành cho an ninh nội địa trong năm nay là 111 tỉ USD, cao hơn cả chi tiêu quốc phòng, theo Tân Hoa xã.

Ngọc Bi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.