Nhật - Trung vờn nhau trên biển

19/09/2012 03:00 GMT+7

Bắc Kinh đưa thêm tàu tuần tra gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong khi nhiều công ty Nhật tiếp tục đóng cửa nhà máy ở Trung Quốc.

Ngày 18.9, Lực lượng tuần duyên Nhật thông báo 1 tàu ngư chính và 10 hải giám Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Trong đó, 3 tàu xâm nhập vùng biển Nhật tuyên bố chủ quyền nhưng nhanh chóng rời đi, theo Kyodo News.

Số tàu này được cho là sẽ đóng vai trò bảo vệ 1.000 tàu cá sắp đến đánh bắt ở vùng biển xung quanh Senkaku/Điếu Ngư. Bên cạnh đó, đợt biểu tình quá khích chống Nhật ở Trung Quốc bước sang ngày thứ 8 và lan rộng tới 125 thành phố. Tại Bắc Kinh, nhiều người đốt ảnh Thủ tướng Yoshihiko Noda, ném trứng và chai nhựa vào Đại sứ quán Nhật.

Còn tại Thượng Hải, 16.000 người giương khẩu hiệu: “Đánh Nhật, giành lại Okinawa” và “tẩy chay hàng Nhật”. Cùng ngày, Tân Hoa xã dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt nói ông hy vọng tranh chấp sẽ được giải quyết hòa bình nhưng cảnh báo: “Chúng tôi bảo lưu quyền tăng cường hành động”.

Về phía Nhật, chính phủ lên tiếng phản đối vụ tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển nói trên đồng thời lập phòng liên lạc thông tin trong Trung tâm quản lý khủng hoảng tại Văn phòng Thủ tướng. Thủ tướng Noda tuyên bố sẽ thực hiện “mọi biện pháp có thể” để giải quyết căng thẳng và cam kết tăng cường giám sát vùng biển xung quanh Senkaku/Điếu Ngư.

Chánh văn phòng nội các Osamu Fujimura còn thông báo 2 công dân nước này đến quần đảo tranh chấp bằng thuyền trong ngày 18.9 nhưng đã rời đi. Cùng ngày, cảnh sát Nhật thông báo bắt một thanh niên ném 2 quả bom khói vào Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Fukuoka.

Cũng trong ngày 18.9, chính phủ Nhật đặt đại sứ quán và các tổng lãnh sự quán ở Trung Quốc trong tình trạng cảnh giác cao. Đồng thời, 3 tập đoàn Honda, Nissan và Toyota tiếp bước Canon và Panasonic đóng cửa một phần hoặc tất cả nhà máy ở Trung Quốc.

Trung Quốc tăng hoạt động phi pháp ở Hoàng Sa - trường sa

Tân Hoa xã ngày 18.9 đưa tin Cục Công thương tỉnh Hải Nam vừa cấp giấy phép thành lập Công ty kiến thiết công trình Tam Sa Hải Nam và Công ty đầu tư du lịch hàng hải Tam Sa tại cái gọi là “TP.Tam Sa”.

Đây là động thái mới nhất nhằm hợp lý hóa “TP.Tam Sa” mà Trung Quốc ngang nhiên lập ra hồi tháng 7, vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa. Giới chức Hải Nam còn khoe rằng nhà đầu tư “rất quan tâm” tới “TP.Tam Sa” và tuyên bố xúc tiến phê duyệt cấp giấy phép nhanh chóng để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào đây.

Minh Trung

Văn Khoa

>> 150 người Nhật ra đảo Senkaku/Điếu Ngư để... câu cá?
>> Nhật bắt 5 người Trung Quốc đổ bộ lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
>> Tàu Hồng Kông hoãn chuyến ra quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật thông qua kế hoạch bảo vệ quần đảo Senkaku
>> Mỹ sẽ "chống lưng" Nhật tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.