Nhật theo dõi máy bay Trung Quốc

26/07/2013 00:52 GMT+7

Chính quyền Nhật Bản ngày 25.7 bày tỏ lo ngại về hoạt động quân sự và hàng hải của Trung Quốc gần khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông.

Theo AP, Nhật hôm 24.7 đã phải triển khai chiến đấu cơ theo dõi một máy bay cảnh báo sớm Y-8 của Trung Quốc bay trên vùng biển quốc tế giữa đảo Okinawa và đảo Miyako, gần nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Ngày 25.7, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố đây là một “hành động bất thường” mà Nhật “chưa từng chứng kiến”. Ông khẳng định Tokyo sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình. Cũng trong ngày 25.7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra tuyên bố khẳng định chuyến bay “không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào và phù hợp luật pháp quốc tế”.

Cùng thời điểm phát hiện máy bay Y-8, lực lượng tuần duyên Nhật đã ghi nhận sự hiện diện của 4 tàu thuộc lực lượng hải cảnh Trung Quốc gần Senkaku/Điếu Ngư.

Trùng Quang

>> Trung Quốc lại điều tàu hải giám đến Senkaku/Điếu Ngư
>> Thủ tướng Nhật úy lạo lực lượng canh gác Senkaku/Điếu Ngư
>> Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Senkaku/Điếu Ngư là lợi ích cốt lõi
>> Mỹ thúc giục Trung Quốc “xuống thang” đối với Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.