Nhật thâm hụt thương mại sau 31 năm

26/01/2012 00:11 GMT+7

Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 25.1 thông báo trong năm 2011, nước này nhập siêu đến 2,49 ngàn tỉ yen (32 tỉ USD). Đây là lần đầu tiên từ năm 1980, Nhật hứng chịu thâm hụt thương mại hằng năm, theo AFP.

Nguyên nhân là sau động đất/sóng thần kéo theo khủng hoảng hạt nhân, Tokyo phải tăng nhập khẩu nhiên liệu và năng lượng để bù đắp thiếu hụt do hầu hết các nhà máy điện hạt nhân ngưng hoạt động. Mặt khác, thảm họa cũng gây khó khăn cho sản xuất trong khi giá trị đồng nội tệ cao khiến xuất khẩu bị ảnh hưởng. Ví dụ rõ ràng nhất là tình cảnh của Toyota.

Ngày 25.1, AFP dẫn thông cáo của tập đoàn xác nhận chỉ bán được 7,95 triệu xe trên toàn cầu trong năm ngoái, rơi xuống vị trí thứ ba trong số các nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới, sau GM (9,03 triệu xe) và Volkswagen (8,16 triệu xe). Các chuyên gia cảnh báo nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài có thể gây bất an về khoản nợ công gần 200% GDP của Nhật.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.