Nhật, Philippines đẩy mạnh hợp tác hải quân

03/07/2012 03:00 GMT+7

Trong chuyến viếng thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin và người đồng cấp chủ nhà Satoshi Morimoto hôm qua cùng ký thỏa thuận tăng cường hợp tác song phương về an ninh hàng hải, theo Kyodo News.

Thỏa thuận nhấn mạnh rằng hợp tác quốc phòng giữa Manila với Tokyo sẽ góp phần duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sự kiện trên diễn ra giữa lúc Philippines và Trung Quốc đang căng thẳng xung quanh tranh chấp chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough. Mặc dù Philippines đã rút hết tàu ra khỏi đây nhưng tàu Trung Quốc vẫn còn hiện diện tại khu vực này. Trong một diễn biến liên quan, báo The Philippine Star hôm qua dẫn lời một quan chức an ninh Philippines cho rằng Manila ngày 15.7 sẽ dỡ bỏ lệnh cấm đánh bắt tại Scarborough, vốn được ban hành hồi tháng 5. Theo đó, việc dỡ bỏ sẽ mở đường cho tàu tuần duyên Philippines quay lại khu vực trên để bảo vệ cho tàu cá nước này.

Minh Trung

>> Philippines và Mỹ sắp tập trận
>> Mỹ và Philippines sắp tập trận hải quân
>> Philippines tố tàu Trung Quốc trở lại Scarborough
>> Thêm tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến Philippines
>> Tàu đâm tàu cá Philippines có thể là tàu Hồng Kông
>> Phía Philippines lên án Trung Quốc đâm chìm tàu cá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.