Nhật - Malaysia nâng cấp quan hệ quốc phòng

27/05/2015 08:00 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Najib Razak của Malaysia đã đạt được cam kết nâng cấp quan hệ lên tầm “đối tác chiến lược”, và bắt đầu khởi động các cuộc đối thoại về việc chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Najib Razak của Malaysia đã đạt được cam kết nâng cấp quan hệ lên tầm “đối tác chiến lược”, và bắt đầu khởi động các cuộc đối thoại về việc chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng.

Phát biểu sau cuộc hội đàm thượng đỉnh kéo dài 50 phút tại Tokyo ngày 25.5, ông Abe cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ Malaysia trong lĩnh vực an ninh biển bằng cách cung cấp thiết bị quân sự cho lực lượng tuần duyên của nước này, theo AFP.
Đây cũng là lần đầu tiên Nhật Bản đề xướng đối thoại với một thành viên của khối ASEAN trong vấn đề chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng. Về vấn đề Biển Đông, cả hai nhà lãnh đạo “một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và tự do lưu thông hàng hải”.
Về khía cạnh kinh tế, Thủ tướng Abe cam kết sẽ hợp tác và hỗ trợ sáng kiến xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao tại quốc gia Đông Nam Á. Thậm chí, ông còn đề cập đến khả năng đưa công nghệ tàu cao tốc đệm từ của Nhật Bản đến Malaysia trong dự án xây dựng tuyến đường giao thông nối liền Kuala Lumpur và Singapore.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.