Nhật lo sợ xung đột đẫm máu trong giới mafia

30/08/2015 09:35 GMT+7

Cảnh sát Nhật đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trước nguy cơ nổ ra cuộc chiến đẫm máu trong nội bộ băng nhóm tội phạm có tổ chức lớn nhất nước này là Yamaguchi-gumi.

Cảnh sát Nhật đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trước nguy cơ nổ ra cuộc chiến đẫm máu trong nội bộ băng nhóm tội phạm có tổ chức lớn nhất nước này là Yamaguchi-gumi.
"Bóng ma" các băng đảng tội phạm có tổ chức vẫn tiếp tục ám ảnh người Nhật Bản - Ảnh minh họa: AFP
Băng Yamaguchi-gumi, do Kenichi Shinoda (73 tuổi) cầm đầu, hiện có hơn 23.000 thành viên, chiếm 43,7% thành viên băng nhóm tội phạm có tổ chức ở Nhật, vốn khét tiếng với tên gọi yakuza.
Theo AFP, Yamaguchi-gumi đang có mâu thuẫn nội bộ gay gắt. Bằng chứng là băng đảng này vừa cắt đứt quan hệ với thủ lĩnh của 13 băng nhóm phụ thuộc, trong đó có 11 thủ lĩnh đang tiến hành lập băng đảng mới. Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga ngày 28.8 cho hay Tokyo hy vọng cảnh sát sẽ tận dụng cơ hội này để làm suy yếu Yamaguchi-gumi.
Yamaguchi-gumi từng có cuộc chiến nội bộ đẫm máu trong giai đoạn 1985 - 1987, khiến 25 thành viên thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.