Nhật, Đài Loan thỏa thuận về Senkaku/Điếu Ngư

11/04/2013 03:00 GMT+7

Tờ Asahi Shimbun ngày 10.4 đưa tin Nhật Bản và Đài Loan đã nhất trí về thỏa thuận đánh bắt chung tại khu vực nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Theo đó, tàu Đài Loan không được vào khu vực 12 hải lý tính từ Senkaku/Điếu Ngư nhưng được đánh bắt trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật quanh nhóm đảo.

Thỏa thuận không đề cập vấn đề chủ quyền. Căng thẳng do tranh chấp đang dâng cao xung quanh Senkaku/Điếu Ngư, vốn do Nhật kiểm soát nhưng Trung Quốc và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền.

Giới quan sát nhận định đây  là sự nhượng bộ có tính toán của Nhật nhằm đẩy Trung Quốc “ra rìa” và giảm nguy cơ Đài Bắc bắt tay với Bắc Kinh trong vấn đề Senkaku/Điếu Ngư. Cùng ngày, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi phản đối mạnh mẽ và yêu cầu Nhật “hành động cẩn trọng”.

Theo các chuyên gia, ngoài chuyện Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc còn giận dữ vì thỏa thuận trên tạo cảm giác Đài Loan là một quốc gia độc lập. 

Lê Loan

>> Nhật, Đài Loan ký thỏa thuận nghề cá ở Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật tìm sự ủng hộ về Senkaku/Điếu Ngư ở... Mông Cổ
>> Nhật “không chấp nhận” Trung Quốc khảo sát Senkaku/Điếu Ngư
>> Rượt đuổi gần Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.