Nhật Bản: Tử tù muốn biết giờ hành quyết sớm hơn

30/12/2012 20:20 GMT+7

(TNO) Những tử tù ở Nhật Bản muốn được thông báo sớm hơn, thay vì chỉ có vài giờ trước khi bị treo cổ.

(TNO) Những tử tù ở Nhật Bản muốn được thông báo sớm hơn, thay vì chỉ có vài giờ trước khi bị treo cổ.

Nhiều tử tù ở Nhật Bản có thể phải “đợi chờ” nhiều năm trước khi bị tử hình, nhưng chỉ vài giờ trước khi bị treo cổ ngay trong nhà giam, họ mới được thông báo mình sắp bị hành quyết, theo AFP ngày 29.12.

Ông Mizuho Fukushima, Chủ tịch Liên đoàn Xóa bỏ án tử hình Nhật Bản - một tổ chức độc lập thuộc Quốc hội nước này, đã tiến hành cuộc khảo sát với 133 tử tù.

Kết quả khảo sát cho thấy, 78 trong số 133 tử tù cho biết họ muốn được thông báo sớm hơn về ngày hành quyết để có thêm thời gian chia tay người thân, bạn bè.

Một số tử tù muốn được thông báo trước một ngày, trong khi một số khác muốn được thông báo trước một tháng.

Trên phân nửa tử tù tham gia cuộc khảo sát này mong muốn chính phủ Nhật thay đổi hình thức tử hình treo cổ bằng tiêm thuốc độc.

Trong một cuộc họp về nhân quyền do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức ở Mỹ vào ngày 20.12 vừa qua, các đại biểu của 111 quốc gia trên thế giới đã bỏ phiếu chấp thuận việc tạm hoãn áp dụng án tử hình.

Nhật Bản là một trong số 41 quốc gia (trong đó có Trung Quốc, Iran, CHDCND Triều Tiên) đã bỏ phiếu chống lại việc tạm hoãn áp dụng án tử hình.

Phúc Duy

>> Con nghiện chém người hàng loạt lãnh án tử hình
>> Đâm chết bố vợ, lãnh án tử hình
>> Trung Quốc tử hình kẻ giam 6 phụ nữ làm nô lệ tình dục
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Án tử hình với một cán bộ tòa
>> Nhật tử hình thủ lĩnh giáo phái thực hiện 6 vụ giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.