Nhật Bản tham gia tập trận chung với Mỹ và Úc: Lượng ít mà chất nhiều

27/05/2015 09:33 GMT+7

Lần đầu tiên Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận chung của Mỹ và Úc. Tuy nhiên, chỉ với 40 binh sĩ tham gia so với 27.000 quân của Mỹ và Úc, Nhật Bản năm nay nhằm vào ý nghĩa chính trị nhiều hơn chứ không phải vì tác dụng quân sự. Và ý nghĩa chính trị ấy rất đáng kể.

Lần đầu tiên Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận chung của Mỹ và Úc. Tuy nhiên, chỉ với 40 binh sĩ tham gia so với 27.000 quân của Mỹ và Úc, Nhật Bản năm nay nhằm vào ý nghĩa chính trị nhiều hơn chứ không phải vì tác dụng quân sự. Và ý nghĩa chính trị ấy rất đáng kể.

Ở vào bối cảnh bình thường, sự tham gia của Nhật Bản vào cuộc tập trận của Mỹ tại nơi xa đơn thuần chỉ thể hiện mối quan hệ đồng minh chiến lược gắn bó và tin cậy giữa hai nước. Mối quan hệ này vốn đã có từ lâu và không còn là điều lạ. Nhưng trong bối cảnh tình hình chính trị nội bộ hiện tại ở Nhật Bản và chính trị an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt ở vùng biển Ðông Á cũng như tình hình quan hệ của Mỹ và Nhật Bản với Trung Quốc, động thái nói trên của Tokyo có được ý nghĩa chính trị rất đặc biệt.
Chính phủ Nhật Bản trong thời gian qua đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tái diễn dịch hiến pháp để mở rộng phạm vi hoạt động cho lực lượng phòng vệ, không còn chỉ tự phòng vệ mà còn có thể tham gia các chiến dịch quân sự của Liên Hiệp Quốc, hỗ trợ các đồng minh và đối tác bằng quân sự, làm thay đổi hoàn toàn nước này.
Nhật Bản hiện bị Trung Quốc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Hoa Ðông. Cả Mỹ lẫn Nhật Bản đều phải đối phó với sự trỗi dậy về mọi phương diện của Trung Quốc cũng như hoạt động của Trung Quốc ở Biển Ðông. Mỹ lo ngại Trung Quốc cản trở tự do hàng hải và thay đổi cục diện chiến lược ở vùng biển này.
Vì thế, Nhật Bản và Mỹ càng phải thắt chặt quan hệ đồng minh chiến lược và dựa vào nhau để cùng đối phó, cảnh báo và răn đe Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.