Nhật Bản tham gia tập trận chung với Mỹ, Úc

26/05/2015 09:20 GMT+7

(TNO) Nhật Bản sẽ lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận chung lớn giữa Mỹ và Úc vào đầu tháng 7, cho thấy mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa ba nước ngày càng gắn kết.

(TNO) Nhật Bản sẽ lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận chung lớn giữa Mỹ và Úc vào đầu tháng 7, dấu hiệu cho thấy mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa ba nước ngày càng gắn kết, theo Reuters ngày 26.5.

Mỹ, Úc, Nhật sẽ tập trận chung vào đầu tháng 7 - Ảnh: Reuters
Reuters ngày 26.5 đưa tin 40 sĩ quan và binh sĩ Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận chung với 30.000 binh sĩ Mỹ và Úc vào đầu tháng 7 tại Úc. Cuộc tập trận chung Talisman Sabre được tổ chức hai năm một lần, tập trung vào các chiến dịch trên biển, diễn tập đổ bộ cũng như chiến thuật lực lượng đặc nhiệm.
Các chuyên gia nhận định động thái này cho thấy Mỹ muốn tăng cường quan hệ quốc phòng với các đồng minh châu Á.
Trong tháng 5, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông David Shear đã nhấn mạnh mục tiêu tăng cường quan hệ giữa các đồng minh của Mỹ, đồng thời khẳng định đang bắt tay vào việc hợp tác ba bên Mỹ, Úc, Nhật. Ông Shear cho rằng, quan hệ hợp tác ba bên này có thể đẩy mạnh an ninh hàng hải ở Đông Nam Á cũng như thúc đẩy lĩnh vực hợp tác công nghệ quốc phòng.
Theo Reuters, cả ba nước đều bày tỏ lo ngại về tự do lưu thông trên biển và trên không ở Biển Đông, trong bối cảnh Trung Quốc đang tiến hành các hoat động bồi đắp đảo nhân tạo phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Mặc dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khẳng định cuộc tập trận lần này chỉ đơn giản nhằm tăng cường quan hệ với Mỹ và Úc, không có chủ ý nhằm vào Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.