Nhật Bản hạ thủy tàu khu trục chở trực thăng lớn thứ hai

29/08/2015 12:39 GMT+7

(TNO) Nhật Bản đã hạ thủy tàu khu trục chở trực thăng lớp Izumo thứ hai mang tên Kaga, thuộc lớp tàu lớn nhất mà nước này sản xuất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2.

(TNO) Nhật Bản đã hạ thủy tàu khu trục chở trực thăng lớp Izumo thứ hai mang tên Kaga, thuộc lớp tàu lớn nhất mà nước này sản xuất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2.

Tàu chở trực thăng Kaga lớp Izumo của Nhật Bản - Ảnh: ReutersTàu chở trực thăng Kaga, lớp Izumo của Nhật Bản - Ảnh: Reuters
Tàu chở trực thăng Kaga thuộc lớp Izumo có lượng choán nước 19.500 tấn (tối đa 24.000 tấn), được hạ thủy tại xưởng tàu Japan Marine United ở Yokohama hôm 27.8 và dự kiến sẽ được biên chế vào Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (JMSDF) vào tháng 3.2017, theo báo Stars and Stripes (Mỹ).
Tháng 8.2013, chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp Izumo được hạ thủy và biên chế vào JMSDF hồi tháng 3.2015. Ngoài ra, Nhật Bản hiện có 2 tàu chở trực thăng 18.300 tấn lớp Hyuga đang hoạt động.
Tàu Kaga phòng vệ bằng vũ khí chống tên lửa, chống ngư lôi, 2 giàn tên lửa phòng không RIM-116 của hãng Raytheon và 2 hệ thống pháo phòng không bắn nhanh cận chiến Phalanx (còn gọi là CIWS) cỡ nòng 20 mm. Đây là loại pháo có tốc độ cao và là vũ khí chủ lực trên nhiều tàu chiến Mỹ.
Tàu Kaga có mớn nước cao 7,1 m và đội ngũ thuyền viên 520 người, theo tạp chí IHS Janes dẫn thông tin từ hãng đóng tàu Japan Marine United.
Chiếc tàu khu trục chở trực thăng này được đặt tên Kaga, tên của một tàu sân bay của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Tàu Kaga trước đây từng tham gia cuộc tấn công Trân Châu cảng năm 1941 và sau đó bị Mỹ đánh chìm trong trận hải chiến Midway năm 1942.
Các quan chức Nhật Bản nói rằng vai trò chủ yếu của 2 tàu chở trực thăng hiện đại lớp Izumo là dùng cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và trong các thảm họa thiên nhiên. Tuy nhiên, các quan chức này cũng thừa nhận các tàu lớp Izumo có thể dùng cho nhiệm vụ chống tàu ngầm.
"Các tàu này gia tăng khả năng đối phó với các tàu ngầm của Trung Quốc", một sĩ quan JMSDF nói với tờ Asahi hồi tháng 3.
Tàu Kaga sẽ chở 7 trực thăng tuần tra chống tàu ngầm SH-60k của hãng Mitsubishi và 7 trực thăng dò mìn MCM-101. Bên cạnh đó, các tàu lớp Izumo cũng có thể dùng làm nơi cất và hạ cánh của trực thăng vận tải MV-22 hoặc tiêm kích tàng hình F-35B có khả năng cất cánh ở đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng.
Tuy nhiên, Nhật Bản phủ nhận dự định cho các loại tiêm kích như F-35B đậu trên tàu Kaga. Một số nước láng giềng với Nhật Bản cho rằng thiết kế của tàu cho phép nó hoạt động như một tàu sân bay. Trong khi đó, tàu sân bay được coi là vũ khí tấn công và bị cấm theo Hiến pháp Nhật Bản, theo đài RT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.