Nhật Bản đóng tàu chiến

07/03/2012 03:53 GMT+7

Theo Tân Hoa xã ngày 6.3, Tập đoàn công nghiệp nặng Ishikawajima - Harima Yokohama của Nhật Bản đang đóng tàu khu trục mang trực thăng 22DDH.

Đây là tàu chiến được đóng lớn nhất từ sau Thế chiến 2 của Nhật với độ rẽ sóng 27.000 tấn, chứa được 970 người và 14 máy bay trực thăng. Nhiều chuyên gia cho rằng 22DDH không khác gì tàu sân bay loại nhỏ. So với tàu khu trục mang trực thăng lớp Hyuga đang được sử dụng, tàu 22DDH còn có nhiều cải tiến quan trọng về vũ khí, sàn đáp…

Thông tin này xuất hiện giữa lúc Nhật rất quan ngại về các hoạt động trên biển của Trung Quốc, đặc biệt tại khu vực tranh chấp ở biển Hoa Đông. Theo tờ China Daily ngày 6.3, tại kỳ họp lần 5, khóa XI của Chính hiệp Trung Quốc, một số chuyên gia nước này cho rằng cần mau chóng xây dựng lực lượng cảnh sát biển bán quân sự để “bảo vệ quyền lợi quốc gia” ở biển Đông và biển Hoa Đông.

Ngọc Bi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.