Nhật Bản đề xuất cùng ASEAN tuần tra Biển Đông 24/24

30/05/2015 17:32 GMT+7

(TNO) Tại diễn đàn Đối thoại Shangri-la ở Singapore ngày 30.5, Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani đã đề xuất cùng 10 quốc gia thành viên ASEAN tuần tra vùng trời Biển Đông.

(TNO) Tại diễn đàn Đối thoại Shangri-la ở Singapore ngày 30.5, Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani đã đề xuất cùng 10 quốc gia thành viên ASEAN tuần tra vùng trời Biển Đông.

Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani phát biểu tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 30.5 - Ảnh: AFP

Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani phát biểu tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 30.5 - Ảnh: AFP

Reuters cho biết, ông Nakatani đã giới thiệu “Sáng kiến Đối thoại Shangri-La” do phía Nhật khởi xướng, trong đó có đề ra 3 biện pháp nhằm tăng cường mức độ an toàn trên biển và trên không trong khu vực. Một trong những biện pháp này là tuần tra trên không 24/24 giờ ở Biển Đông cùng các thành viên khối ASEAN.

Việc thiết lập hệ thống tuần tra 24/24 do 10 nước ASEAN tiến hành sẽ đòi hỏi phải có một mức độ thống nhất mà khối này từ trước đến nay chưa từng có được, Reuters bình luận.

Các nước như Philippines sẽ cần có máy bay, tàu thuyền thích hợp, cũng như các trang thiết bị khác để cùng tham gia tuần tra chung; và Nhật Bản, quốc gia đã bỏ lệnh cấm bán vũ khí ra nước ngoài hồi năm 2014, nhiều khả năng sẽ cung cấp các phương tiện này cho ASEAN, theo nhận định của hãng tin Anh.

Hãng tin Jiji Press (Nhật Bản) hồi tháng 4 dẫn các nguồn tin từ chính phủ Nhật cho biết Mỹ và Nhật Bản đang cân nhắc cho quân đội hai nước tuần tra, do thám chung tại biển Đông, để đảm bảo sự ổn định cho tuyến hàng hải mà Tokyo sử dụng để nhập khẩu dầu thô, đồng thời nhằm buộc Trung Quốc ngưng các hành động khiêu khích tại biển Đông.

Cũng tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La 2015, ông Nakatani đã lên tiếng cảnh báo hoạt động xây đảo của Trung Quốc có thể khiến khu vực chìm trong bất ổn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.