Nhân vật 2011 của The Times: Người bán trái cây Tunisia

29/12/2011 11:16 GMT+7

(TNO) Tờ báo The Times của Anh hôm 28.12 đã bình chọn Mohamed Bouazizi, người bán trái cây ở Tunisia vốn châm ngòi phong trào phản kháng ở Trung Đông và Bắc Phi hồi đầu năm nay, là nhân vật của năm 2011.

(TNO) Tờ báo The Times của Anh  hôm 28.12 đã bình chọn Mohamed Bouazizi, người bán trái cây ở Tunisia vốn châm ngòi phong trào phản kháng ở Trung Đông và Bắc Phi hồi đầu năm nay, là nhân vật của năm 2011.

Người thanh niên 26 tuổi này đã tự thiêu tại thị trấn Sidi Bouzid ở Tunisia vào ngày 17.12.2010, nhằm phản đối hành động áp bức người nghèo của giới chức địa phương.

Đến đầu tháng 1 vừa qua, Bouazizi đã chết vì vết bỏng quá nặng.

Hành động phản kháng của Bouazizi đã dẫn đến cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali của Tunisia, đồng thời khai hỏa làn sóng biểu tình, vốn được gọi là Mùa Xuân Ả Rập, trong thế giới Ả Rập và Bắc Phi dẫn tới sự sụp đổ của chế độ Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và lãnh đạo Muammar Gaddafi của Libya.

Huỳnh Thiềm

>> Time chọn “Người phản đối” là “Nhân vật của năm”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.