Nhà sư cũng phải giảm ăn

18/12/2012 03:30 GMT+7

Sri Lanka đang khuyến khích người dân cúng dường những thực phẩm ít đường, ít béo cho chư tăng sau khi kết quả thống kê cho thấy khoảng 50% trong số 40.000 sư sãi đối mặt nguy cơ tiểu đường.

Do ăn uống không khoa học nên các vị sư ở nước này cũng bị đe dọa bởi bệnh tim mạch.

AFP dẫn thông tin từ Bộ Y tế Sri Lanka cho hay với chế độ ăn hiện tại, trung bình mỗi ngày giới sư sãi nước này đưa vào cơ thể đến 12 muỗng cà phê đường. Mục tiêu là giảm lượng này xuống còn 8 muỗng/ngày, đồng thời giảm mạnh lượng muối trong thức ăn. Thông tư mới cũng đề nghị thực phẩm cúng dường không nên chứa hơn 1 món có dầu ăn. Bộ Y tế kêu gọi chỉ cúng dường cơm, 3 loại rau và 2 loại trái cây mỗi lần.

Sri Lanka là nước trọng đạo Phật và người dân thường phải đăng ký trước 1 năm nếu muốn có cơ hội cúng dường, theo AFP.

H.G

>> Ly kỳ vụ nuốt kim cương ở Sri Lanka

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.