Nhà máy Nhật xây tường ngăn sóng thần

23/07/2011 00:30 GMT+7

Công ty điện lực Chubu của Nhật Bản ngày 22.7 thông báo sẽ xây một bức tường dài 1,6 km và cao 18m nhằm bảo vệ Nhà máy điện hạt nhân Hamaoka khỏi nguy cơ sóng thần.

Nhà máy này bắt đầu hoạt động năm 1976, nằm ở thành phố Oemazaki, tỉnh Shizuoka, vốn là khu vực bị cảnh báo có nguy cơ động đất mạnh trong tương lai. Thông báo trên được ra 2 tháng sau khi Thủ tướng Naoto Kan yêu cầu nhà máy ngưng hoạt động và tăng cường các biện pháp ứng phó thiên tai, theo AFP. Chi phí cho việc xây bức tường và thực hiện các chương trình bảo vệ khác khoảng hơn 1,5 tỉ USD.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.