Nhà khoa học Mỹ nhận tội gián điệp

09/09/2011 00:00 GMT+7

Nhà khoa học vũ trụ hàng đầu của Mỹ Stewart Nozette vừa thừa nhận làm gián điệp và bán bí mật quốc gia.

Theo AFP, ông Nozette, 54 tuổi, nhận tội theo một thỏa thuận với công tố viên để được hưởng bản án khoan hồng 13 năm tù giam thay vì chung thân. Ông bị bắt năm 2009 khi đang tìm cách bán bí mật công nghệ và quân sự Mỹ cho một người tự xưng là nhân viên tình báo Israel.

Nozette không ngờ “khách hàng” là đặc vụ của FBI giả dạng và phải tra tay vào còng khi bị bắt quả tang đang đòi 2 triệu USD. Reuters dẫn cáo trạng cho hay các bí mật Nozette định bán gồm thông tin về vệ tinh, hệ thống cảnh báo sớm, các biện pháp phòng thủ và kế hoạch phát triển một hệ thống vũ khí mới. Bị cáo nắm được những thông tin này khi còn tham gia các kế hoạch tối mật của Lầu Năm Góc, Bộ Năng lượng và NASA.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.