Nhà báo Pháp bị bắt vì tống tiền nhà vua Ma Rốc

28/08/2015 08:58 GMT+7

(TNO) Hai phóng viên người Pháp bị bắt vào ngày 27.8 tại thủ đô Paris vì bị tình nghi âm mưu tống tiền vua Ma Rốc.

(TNO) Hai phóng viên người Pháp bị bắt ngày 27.8 ở thủ đô Paris vì bị tình nghi âm mưu tống tiền vua Ma Rốc.

Vua Ma Rốc Mohammed VI - Ảnh: Reuters
Phóng viên Eric Laurent và Catherine Graciet, đang viết một quyển sách về vua Ma Rốc Mohammed VI, đã bị bắt sau khi gặp và nhận tiền từ một quan chức Ma Rốc, AFP dẫn lời một nguồn tin có liên quan cuộc điều tra cho hay.
“Một số tiền đã được trao và nhận”, nguồn tin nói, đồng thời cho biết hai phóng viên này đang bị điều tra vì âm mưu tống tiền.
Luật sư Eric Dupond-Moretti, đại diện cho chính phủ Ma Rốc, cho biết Laurent đã liên hệ với cung điện hoàng gia Ma Rốc hồi tháng 7.2015, cho rằng ông ta đang viết một quyển sách về nhà vua. Laurent đề nghị cung điện trả cho 3 triệu euro (3,4 triệu USD) thì sẽ không xuất bản quyển sách. Quyển sách này được cho là phơi bày nhiều thông tin bất lợi cho vua Mohammed VI.
Nhà xuất bản Pháp Éditions du Seuil xác nhận hai phóng viên này viết một quyển sách về vua Mohammed VI, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.