Nguy cơ khủng bố ở Thái Lan

05/04/2013 03:00 GMT+7

Thái Lan là quốc gia có nguy cơ bị tấn công khủng bố cao nhất ở châu Á và thứ năm trên thế giới. Đây là nhận định của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) được Cơ quan Điều tra đặc biệt Thái Lan công bố.

Theo đó, vì mục tiêu phát triển du lịch và ngoại giao, Thái Lan mở cửa khá thoáng nên dẫn tới rủi ro cao về tội phạm quốc tế và khủng bố. Hồi năm 2012, Thái Lan ngăn chặn một vụ khủng bố ngay tại Bangkok nhờ thông tin tình báo từ Mỹ.

Bên cạnh đó, FBI cũng đang yêu cầu chính quyền Thái hỗ trợ truy tìm một tội phạm quốc tế nguy hiểm bị cho là đang lẩn trốn tại nước này.

Trong một diễn biến khác, Ủy ban Phòng chống tham nhũng Thái Lan ngày 4.4 kết luận không có khuất tất trong việc Thủ tướng Yingluck Shinawatra bảo lãnh khoản vay 30 tỉ baht cho một công ty nơi chồng bà là cổ đông.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.