Người Úc bị lừa 90 triệu USD/năm

18/06/2013 03:20 GMT+7

Số liệu do chính quyền Úc công bố ngày 17.6 cho thấy trong năm 2012, người dân nước này thiệt hại hơn 93 triệu AUD (90 triệu USD) do bị lừa đảo liên quan tới công nghệ và internet, tăng 9% so với năm 2011.

AFP dẫn thông cáo của Ủy ban Người tiêu dùng và cạnh tranh Úc cho hay thủ đoạn thường gặp nhất là lừa nạn nhân tin rằng họ còn nợ tiền mua cổ phần của các tập đoàn và nhiều người cả tin đã đưa cho thủ phạm tới gần 29 triệu USD.

Tin tặc cũng thường đánh cắp thông tin cá nhân rồi dùng chúng để gạt bạn bè và thân nhân của người đó gửi tiền cho mình, gây thiệt hại hơn 22 triệu USD. Giới chức còn cảnh báo về nạn lường gạt mua sắm qua mạng đang nở rộ.

Văn Khoa

 

>> Hàng ngàn người Úc sơ tán do lũ
>> Yêu chó như người Úc
>> Bản lĩnh của người Úc
>> Người Úc thích sang châu Á
>> Người Úc thứ 21 triệu là bé gái gốc Việt
>> Indonesia: Án chung thân cho 2 người Úc
>> Việt Nam giảm án tử hình cho hai người Úc gốc Việt
>> Indonesia: Tử hình 2 phạm nhân người Úc do vận chuyển ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.