Người Nga bỏ thuốc lá và bia rượu nhờ ông Putin

30/03/2015 18:07 GMT+7

(TNO) Chỉ 28,6% người trưởng thành ở Nga hút thuốc năm 2013, giảm 5,1% so với mức 33,% của 2008. Trong khi đó, tổng tiêu thụ rượu bình quân hằng năm giảm từ 16,2 lít/người xuống còn 11,6 lít/người, The Moscow Times dẫn báo cáo từ Cơ quan Thống kê Liên bang Nga (SSS).

(TNO) Chỉ 28,6% người trưởng thành ở Nga hút thuốc năm 2013, giảm 5,1% so với mức 33,% của 2008. Trong khi đó, tổng tiêu thụ rượu bình quân hằng năm giảm từ 16,2 lít/người xuống còn 11,6 lít/người, The Moscow Times dẫn báo cáo từ Cơ quan Thống kê Liên bang Nga (SSS).

Tổng thống Nga Putin vận động người Nga rèn luyện sức khỏe - Ảnh: Reuters
 
 
 
 
 
 
 
 
 Đây được xem là thành quả từ cuộc vận động cải thiện sức khỏe của người dân Nga do Tổng thống Vladimir Putin khởi xướng. Cuộc vận động này xuất hiện trong lần gần nhất ông Putin nhậm chức Tổng thống vào tháng 5.2012, theo The Moscow Times.
Là xử sở nổi tiếng với những chai rượu vodka, người Nga cũng đón nhận nhiều thông tin khả quan trong việc tiêu dùng sản phẩm có cồn.
SSS cho biết tỉ lệ tử vong do chất độc từ cồn đã hạ xuống mức 8,9% trong năm 2014, so với tỉ lệ 9,7% theo ghi nhận từ 2013.
Thêm vào đó, 41,6% số người Nga có độ tuổi từ 15 trở lên nói rằng họ không đụng tới nước uống có cồn, tăng 3,4% so với mức 38,2% của năm 2011.
The Moscow Times nhận xét rằng người Nga đã chuyển từ thuốc lá và rượu bia sang những phòng tập thể dục. 29,3% người Nga cho biết họ chuyên tâm rèn luyện sức khỏe hơn trong năm 2014, tăng so với 20,6% của năm 2012.
Tổng thống Nga Putin là một trong những nguyên thủ nổi tiếng về việc rèn luyện sức khỏe. Tháng 10 năm 2012, ông Putin từng khuyên người dân hãy bỏ rượu và thuốc lá với tinh thần rèn luyện thể thao hưởng ứng World Cup 2018, theo Forbes.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.