Người mẹ nhẫn tâm đầu độc con bằng muối lãnh 20 năm tù

09/04/2015 07:49 GMT+7

(TNO) “Hổ dữ không ăn thịt con” nhưng trường hợp này không đúng với Lacey Spears, người phụ nữ đến từ Scottsville, bang Kentucky, Mỹ vừa bí kết án 20 năm tù vì nhẫn tâm giết chết đứa con trai duy nhất bằng muối.

(TNO) “Hổ dữ không ăn thịt con” nhưng trường hợp này không đúng với Lacey Spears, người phụ nữ đến từ Scottsville, bang Kentucky, Mỹ vừa bí kết án 20 năm tù vì nhẫn tâm giết chết đứa con trai duy nhất bằng muối.

Lacey Spears, người mẹ đầu độc con bằng muối - Ảnh chụp màn hình News.com.au
USA Today ngày 8.4 đưa tin về kết quả phiên tòa phúc thẩm của Lacey Spears, 27 tuổi, phải chịu mức án 20 năm tù vì đầu độc con trai 5 tuổi, Garnett-Paul vào tháng 1. 2014 bằng việc tăng lượng muối trong ống dẫn thức ăn của đứa con.
Các luật sư tại tòa miêu tả hành động của Lacey là mất nhân tính và hèn hạ. Lacey đã tăng lượng muối vào ống dẫn thức ăn của cậu con trai bệnh tật, đang phải nằm chữa trị tại viện nhi Maria Fareri, New York.
Đứa bé tội nghiệp sau đó đã bị ngộ độc muối, đau dạ dày, tiêu chảy trong hàng giờ liền. Sức khỏe của bé yếu dần và qua đời vào ngày 23.1. 2014
Luật sư bào chữa của Lacey biện hộ rằng cô đang dốc hết sức chăm sóc đứa con bị bệnh. Nhưng thực chất, cơ quan điều tra và các luật sư tại tòa đưa ra chứng cứ cho thấy người mẹ tàn nhẫn này hoàn toàn có ý định đầu độc con mình.
Lacey đã lấy căn bệnh của con trai làm chủ đề cho các bài đăng trên blog cá nhân trong nhiều năm qua, nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Hơn nữa, tâm lý đau khổ, suy sụp của một bà mẹ mất con không thể hiện ở Lacey. Ngược lại, “Cô ta quan tâm đến những điều người khác nói thay vì đau buồn. Cô ta thắc mắc mọi người trên Facebook nghĩ gì, cơ quan điều tra đã hỏi gì”, một người bạn giấu tên cho biết trên Daily Mail.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.