Ngưng bán 9 loại thực phẩm ở Bắc Kinh

23/07/2011 00:15 GMT+7

Theo Nhật báo Bắc Kinh ngày 21.7, Sở Công thương Bắc Kinh, Trung Quốc vừa công bố danh sách 9 nhãn hiệu thực phẩm bị ngừng bán và thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng và các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm.

Những sản phẩm này bao gồm: nấm kim châm Hưng Thịnh sản xuất ở thành phố Thanh Châu, trà đen An Hoa (tỉnh Hồ Nam), hạnh nhân (Tân Cương), trà Thanh Ngõa (tỉnh Hồ Bắc), yến đóng hộp (thành phố Thiên Tân), phù trúc (Hồ Nam) và cá nhỏ Đông Hải (thành phố Thượng Hải). Trước khi có chỉ thị nói trên, các sản phẩm này được bày bán rộng rãi trong các chuỗi siêu thị và đại lý ở Bắc Kinh… Website Sở Công thương Bắc Kinh cũng thông báo khách hàng sẽ được hoàn tiền khi trả lại hàng.

Trong một diễn biến khác, chính quyền Trung Quốc vẫn khẳng định chất bảo quản của nước giải khát Coca-Cola Zero vẫn phù hợp quy định về an toàn thực phẩm ở đại lục. Trước đó, Coca-Cola Zero bị thu hồi ở Đài Loan sau khi nhà chức trách phát hiện sản phẩm này chứa một số chất có hại cho sức khỏe.

Ngọc Bi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.