Ngoại trưởng Nhật quan sát đảo tranh chấp

14/01/2012 01:08 GMT+7

Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba ngày 13.1 tuyên bố ông sẽ đi “quan sát thật kỹ” nhóm đảo đang tranh chấp với Nga.

Cụm 4 đảo này đang do Nga kiểm soát và được nước này gọi là Nam Kuril trong khi Nhật gọi là Vùng lãnh thổ phía bắc. Theo Kyodo News, dự kiến ông Gemba sẽ đến Hokkaido vào hôm nay và từ đó lên tàu tiến sát nhóm đảo đến mức có thể để “tận mắt quan sát nhóm đảo và xem xét tầm quan trọng của việc giành lại chúng”.

Nga chưa có phản ứng về tuyên bố mới của Ngoại trưởng Nhật. Tháng 12.2010, căng thẳng dâng cao giữa hai nước sau khi Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đến thăm một trong 4 hòn đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía bắc. Sau đó, một số quan chức Nhật đã đến quan sát nhóm đảo từ tàu hoặc máy bay trong khi Nga có nhiều động thái tăng cường quân sự ở đây, theo RIA-Novosti.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.