Ngoại trưởng Nga: Mỹ tạo không khí thù địch 'giả tạo' với Nga

09/07/2015 21:03 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng các chính trị gia Mỹ đã cố tình tạo ra "một không khí thù địch giả tạo" khi nói rằng Moscow là mối đe dọa an ninh lớn nhất của Washington, đài Russia Today (Nga) cho biết ngày 9.7.

(TNO) Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng các chính trị gia Mỹ đã cố tình tạo ra "một không khí thù địch giả tạo" khi nói rằng Moscow là mối đe dọa an ninh lớn nhất của Washington, đài Russia Today (Nga) cho biết ngày 9.7.

Nga cho rằng mình không hề có những hành động thực tế nào khiến Mỹ phải xem là "mối đe dọa an ninh" - Ảnh: Reuters
"Trong những báo cáo từ Washington như vừa qua, chúng tôi đã quen với thực tế rằng Bộ Quốc phòng, Cơ quan Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ và lực lượng Không quân thường xuyên đưa ra những tuyên bố vốn xuất phát từ các chính trị gia", Russia Today dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov.
Động thái đáp trả của ông Lavrov đến sau khi Bộ trưởng Không quân Mỹ, bà Deborah James tuyên bố coi Nga là mối đe dọa lớn nhất cho an ninh Mỹ.
Ông Lavrov nhấn mạnh rằng Nga rất quan tâm đến vấn đề này và nhận thấy phía Mỹ đã tạo ra một "bầu không khí thù địch giả tạo", không liên quan tới những hoạt động thực tế của Nga, theo Russia Today.
Câu chuyện về việc Nga bác bỏ và chỉ trích Mỹ cũng như phương Tây về những cáo buộc đe dọa an ninh vốn đã tồn tại lâu nay. Russia Today nhắc lại sự kiện hồi tháng 4 khi phát ngôn viên Dmitri Peskov của Điện Kremlin ví von việc đổ lỗi cho Nga đã trở thành "một bộ môn thể thao" của Mỹ và phương Tây nói chung. Động thái ấy xuất phát từ việc đài CNN (Mỹ) có bài viết nhắc tới cáo buộc "tin tặc Nga" tấn công các cơ sở hạ tầng của Nhà Trắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.