Ngoại trưởng Mỹ đến Myanmar

01/12/2011 00:46 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 30.11 đã đến Myanmar sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn ngoại giao giữa hai bên. Nguồn tin của Thanh Niên ở Myanmar cho biết bà Clinton đến thủ đô Naypyidaw lúc 16 giờ 20 phút (giờ địa phương) và lưu trú tại khách sạn Thingaha.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 30.11 đã đến Myanmar sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn ngoại giao giữa hai bên. Nguồn tin của Thanh Niên ở Myanmar cho biết bà Clinton đến thủ đô Naypyidaw lúc 16 giờ 20 phút (giờ địa phương) và lưu trú tại khách sạn Thingaha.

Ngày 1.12, bà sẽ gặp gỡ Tổng thống Thein Sein, Ngoại trưởng Wunna Maung Lwin và các nghị sĩ. Sau đó, bà sẽ đến Yangon để gặp gỡ chính trị gia đối lập Aung San Suu Kyi, người đã khuyến khích Tổng thống Mỹ Barack Obama chuẩn thuận chuyến đi thăm dò khả năng cải thiện quan hệ này.

Giới lãnh đạo Myanmar đã có nhiều nỗ lực cải cách chính trị và cởi mở xã hội, và đang mong đợi chuyển biến mới trong quan hệ với Mỹ. Cố vấn tư pháp cao cấp của Tổng thống Thein Sein, ông U Sit Aye, nói với phóng viên tại Hội nghị cấp cao ASEAN ở Indonesia, hôm 17.11: “Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ đến Myanmar, chúng tôi hết sức hoan nghênh chuyến thăm này”. Hôm qua, phóng viên Thu Rein Hlaing của Tạp chí Business News tại Yangon nói với Thanh Niên: “Chắc chắn nó (chuyến thăm của bà Clinton) sẽ mở ra nhiều cơ hội cho Myanmar, sẽ có nhiều đầu tư từ phương Tây. Điều đó tốt cho đất nước chúng tôi”.

Trong khi đó, Trung Quốc tỏ ra lo ngại về chuyến thăm này. “Trung Quốc không phản đối Myanmar cải thiện quan hệ với phương Tây, nhưng sẽ không chấp nhận lợi ích của mình ở nước này bị chà đạp”, Thời báo Hoàn Cầu viết trong bài xã luận đăng ngày 30.11.

Thục Minh
(VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.