Nghi vấn kiếm chác từ túi thử độ cồn

03/07/2012 03:00 GMT+7

Dư luận Pháp đang xôn xao vì nghi vấn “xung đột quyền lợi” liên quan đến sắc lệnh bắt buộc tất cả xe hơi lưu thông tại nước này phải có túi thử độ cồn kể từ ngày 1.7.

Theo tờ Sud-Ouest, ông Daniel Orgeval, Chủ tịch Hội I-Test, được thành lập hồi tháng 6.2011 để vận động chính phủ thông qua sắc lệnh nói trên, đồng thời cũng là nhân viên của hãng Contralco. Hãng này hiện đứng đầu châu Âu và chiếm 90% thị phần tại Pháp về sản xuất túi thử độ cồn. Điều đáng nói là I-Test chỉ cần 8 tháng vận động để sắc lệnh trên được thông qua hồi cuối tháng 2.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cho 46 triệu người sử dụng xe hơi tại Pháp, hãng Contralco phải tuyển dụng thêm nhân sự mới kịp sản xuất 5 triệu túi thử, tương đương doanh thu 10 triệu USD mỗi tháng. Sud-Ouest dẫn lời Tổng thư ký Liên đoàn Bảo vệ quyền lợi người lái xe Pháp Christiane Bayard nhận định ông Orgeval đã mang về mối lợi hàng chục triệu euro cho hãng của mình.

Lan Chi

>> Hạ viện Mỹ luận tội Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder
>> Viet Capital Bank thay đổi người đại diện pháp luật
>> Trung Quốc mời thầu tại thềm lục địa Việt Nam là phi pháp
>> Bản sao hiến pháp Mỹ giá 10 triệu USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.