Nghi án lao động đen ở Vân Nam

09/05/2012 03:07 GMT+7

Tân Hoa xã vừa đưa tin 8 thanh thiếu niên, từ 12 - 22 tuổi, tại thị trấn Tấn Thành thuộc huyện Tấn Ninh ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), liên tục mất tích khiến dư luận hoang mang.

Trong quá trình tìm kiếm thân nhân mất tích, gia đình của họ gặp được cậu bé Lôi Ngọc Sinh vừa thoát khỏi một ổ lao động đen ở địa phương.

Cậu Lôi cho biết mình bị bắt vào ngày 25.4 rồi bị cưỡng bức lao động tại một lò gạch. Qua đó, nhận định ban đầu cho rằng 8 thanh thiếu niên trên có thể cũng trở thành nạn nhân của các ổ lao động đen.

Ngày 6.5, chính quyền địa phương lập đội điều tra đặc biệt để tìm kiếm những người mất tích. Thời gian qua, lao động đen luôn là vấn nạn lớn tại Trung Quốc sau khi nhà chức trách phanh phui vô số vụ việc, giải thoát hàng trăm nạn nhân.

Lucy Nguyễn

>> Cậu bé 3 tuổi khiến cướp chạy "tóe khói
>> Đảm bảo quyền lợi cho 40 lao động VN tại Nga
>> Gần 10.000 đầu việc chờ người lao động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.