Nghi án gài bẫy đối thủ chính trị

02/08/2012 04:00 GMT+7

Thượng nghị sĩ Jean-Louis Masson của tỉnh Moselle, đông bắc Pháp vừa công bố đoạn băng ghi âm cho thấy Thượng nghị sĩ François Grosdidier, cũng thuộc tỉnh này, âm mưu gài bẫy tình dục để hạ bệ mình.

Trong đoạn băng được công bố trên website của tờ Marianne, ông Grosdider nói với chuyên gia tài chính Sébastien Faizand: “Chỉ cần làm ông ta ngủ với trẻ vị thành niên. (…) Hãy đưa sang Ma Rốc và ông ta sẽ mắc bẫy như một con thỏ”. Ông Masson, chính trị gia cánh hữu ứng cử độc lập và ông Grosdidier thuộc đảng UMP “kình” nhau từ 20 năm nay, từng nhiều lần kiện tụng qua lại.

Lần này, ông Masson kiện đối thủ với cáo buộc “âm mưu phạm tội”. Trong khi đó, ông Grosdidier thừa nhận giọng nói trong băng ghi âm là của mình nhưng khẳng định đây là sự dàn dựng và ông “chỉ nói đùa”, đồng thời kiện ngược lại ông Masson về tội “vu khống”.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.