Ngành dược Pháp bị “nội soi”

14/09/2012 03:40 GMT+7

Hạ nghị sĩ đảng UMP Bernard Debré và Giáo sư Philippe Even, Giám đốc Viện Nghiên cứu y dược Necker của Pháp, vừa ra mắt tập sách về công dụng của 4.000 loại thuốc đang lưu hành trên thị trường nước này.

Báo Le Nouvel Observateur dẫn thống kê của tập sách cho thấy trong số dược phẩm này, 75% được bảo hiểm xã hội chi trả nhưng 50% hoàn toàn vô ích, 20% thích ứng kém với bệnh nhân, 5% “có thể rất nguy hiểm”.

Các tác giả, vốn là những giáo sư đầu ngành tại Pháp, biên soạn cuốn sách dựa trên 20.000 báo cáo về y dược được công bố trên thế giới. Qua tập sách, Giáo sư Debré và Giáo sư Even muốn tố cáo lối kinh doanh chỉ đặt nặng lợi nhuận của các tập đoàn dược. Cũng vì lý do này, “tử dược” Mediator của hãng Servier dù gây nguy cơ phản ứng phụ về tim mạch vẫn được lưu hành và chi trả bởi bảo hiểm tại Pháp trong hàng chục năm trời.

Theo các tác giả, nếu loại bỏ số thuốc “vô ích” nói trên ra khỏi danh mục được bảo hiểm thanh toán sẽ giúp ngân sách nước này tiết kiệm từ 10-15 tỉ euro.

Lan Chi

>> Cựu Thủ tướng Pháp Villepin bị điều tra
>> Tổng thống Pháp quyết vực dậy nền kinh tế
>> Gặp họa sĩ Pháp yêu nước Việt
>> Dự đoán tác dụng phụ của dược phẩm
>> Thanh tra việc quản lý, cấp phép dược phẩm
>> Mỹ: Hãng dược phẩm Perrigo thu hồi thuốc giảm đau acetaminophen
>> Botox - Độc tố trở thành dược phẩm
>> Mỹ: Các đại gia dược phẩm lại... run

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.